Trung Quốc hoãn áp thuế trả đũa Mỹ thêm một năm

Thứ năm, 06/11/2025 09:30

Chính phủ Trung Quốc ngày 5-11 xác nhận sẽ tạm dừng trong một năm mức thuế nhập khẩu bổ sung 24% đã áp lên hàng hóa Mỹ hồi tháng 4-2025, nhưng vẫn duy trì mức thuế chung 10%. Cả hai mức thuế này đều được ban hành để đối phó với chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Hàn Quốc hôm 30-10. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Hàn Quốc hôm 30-10. Ảnh: Xinhua

Ủy ban thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc cũng thông báo sẽ dỡ bỏ mức thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10-11. Các sản phẩm được dỡ bỏ thuế lần này nằm trong danh sách đã được công bố hồi tháng 3, thời điểm Trung Quốc bắt đầu áp thuế đối với các mặt hàng này. Tuy nhiên, ngay cả sau đợt cắt giảm này, các nhà nhập khẩu đậu tương Trung Quốc vẫn phải đối mặt với mức thuế 13%, bao gồm 3% thuế cơ bản có từ trước, khi mua mặt hàng này từ Mỹ. Theo giới thương nhân, điều này khiến đậu tương của Mỹ vẫn quá đắt đỏ so với lựa chọn thay thế từ Brazil.

Trước khi ông Donald Trump nhậm chức năm 2017 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, đậu tương là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đạt 13,8 tỷ USD năm 2016. Nhưng trong năm 2024, Trung Quốc chỉ mua khoảng 20% lượng đậu tương nhập khẩu từ Mỹ, giảm mạnh so với 41% năm 2016, theo số liệu hải quan. Động thái này khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do mất đi các đơn hàng xuất khẩu.

Giới đầu tư cả ở Mỹ và Trung Quốc đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vào tuần trước sau khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Cuộc gặp này đã làm dịu đi nỗi lo rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không tiếp tục đối thoại để giải quyết cuộc chiến thuế quan, vốn đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, ngay trước khi cuộc gặp diễn ra, tập đoàn nhà nước COFCO của Trung Quốc đã mua 3 lô hàng đậu tương từ Mỹ. Theo các nhà phân tích, đây là một cử chỉ thể hiện thiện chí, cho thấy mong muốn của Trung Quốc là tránh làm gia tăng căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, một số nhà quan sát thị trường tỏ ra hoài nghi về khả năng hoạt động giao thương đậu tương giữa hai nước sẽ sớm trở lại bình thường. Theo một nhà giao dịch tại một công ty thương mại quốc tế, sự thay đổi về thuế này cũng không đủ để khiến nhu cầu từ Trung Quốc quay trở lại với thị trường Mỹ. Người này lý giải rằng đậu tương của Brazil hiện có giá cạnh tranh hơn, và trên thực tế, ngay cả những khách hàng không phải từ Trung Quốc cũng đang ưu tiên lựa chọn nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngày 4-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến hoạt chất fentanyl, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30-10 vừa qua.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng với cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai từ hồi đầu năm nay, ông Trump đã quyết định áp thuế bổ sung 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc là nguồn cung chính các chất liên quan đến fentanyl đưa vào Mỹ - loại ma túy đã phá hủy nhiều gia đình và cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua, Bắc Kinh đã cam kết tăng cường kiểm soát và ngăn chặn dòng chảy các tiền chất dùng để sản xuất fentanyl sang Mỹ. Đáp lại, Washington tuyên bố sẽ hạ mức thuế bổ sung từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực từ ngày 10-11. Sắc lệnh mà Tổng thống Trump ký ngày 4-11 chính thức thực thi thỏa thuận này, đồng thời nêu rõ giới chức Mỹ sẽ giám sát việc Trung Quốc thực hiện cam kết đối với thỏa thuận.

Từ đầu năm đến nay, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gia tăng khi Washington và Bắc Kinh liên tiếp áp thuế đối với sản phẩm của mỗi bên, có thời điểm mức thuế lên tới 3 chữ số, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động thương mại song phương cũng như hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa phái đoàn hai nước trong những tháng gần đây, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là đã giúp hạ nhiệt căng thẳng và duy trì sự hòa hoãn tạm thời trong quan hệ thương mại giữa hai nước thêm khoảng 1 năm.

AN BÌNH

Những hệ lụy từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Tình trạng chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa kéo dài đã gần mức kỷ lục, khi chạm mốc 36 ngày vào ngày 5-11. Mỗi tuần trôi qua, ngày càng nhiều người Mỹ cảm nhận được tác động do các dịch vụ chính phủ bị đình chỉ.

Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Ngày 1-11, Nhà Trắng công bố chi tiết về thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế nhất nhì thế giới. Thỏa thuận bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và Trung Quốc tạm dừng các hạn chế mới đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt các mức thuế quan toàn cầu

Thượng viện Mỹ ngày 30-10 đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm bãi bỏ các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt, trong đó có thuế cao đối với các đồng minh lâu năm như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.